Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy

Trung đoàn 218 - điển hình mẫu trong tăng gia sản xuất

10:00 - Thứ Năm, 07/04/2022 Lượt xem: 5635 In bài viết

Đến Trung đoàn 218, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) vào đúng ngày trời mưa rét, song ngay từ cổng đơn vị, chúng tôi vẫn thấy nhiều tốp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ say sưa chỉnh trang doanh trại.

Chiến sĩ đơn vị chăm sóc giàn bí cao sản sau giờ huấn luyện. Ảnh: Minh Việt

Chứng kiến tinh thần lao động hăng say của bộ đội, Thượng tá Nguyễn Đức Tráng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 218 tỏ rõ sự hài lòng. Anh Tráng chia sẻ: “Đơn vị được quân chủng chọn đại diện tham gia phúc tra kết quả “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” nên từ đầu năm đến nay, toàn trung đoàn luôn trong không khí của ngày hội. Từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đều quyết tâm cao trong xây dựng, cải tạo, chỉnh trang các hạng mục công trình, khuôn viên đơn vị. Chất lượng công tác nuôi dưỡng, bảo đảm đời sống bộ đội được nâng cao”.

Để "thực mục sở thị", Trung tá Trần Kim Quân, Chính ủy Trung đoàn 218 dẫn chúng tôi tham quan doanh trại và các mô hình tăng gia sản xuất (TGSX). Dù mới về nhận nhiệm vụ tại đơn vị, song anh Quân nắm chắc và giới thiệu rành rõ từng mô hình TGSX của trung đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc. Anh hồ hởi nói về mô hình nuôi ếch thương phẩm đang được phát triển rộng rãi trong trung đoàn: “Nhận thấy ếch dễ nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao, vừa qua, cơ quan hậu cần trung đoàn đã tận dụng diện tích ao hồ, xử lý nguồn nước để nuôi ếch thương phẩm trong các lồng. Ngay tại ao trước cửa sở chỉ huy trung đoàn, đơn vị cũng đang nuôi hai lồng ếch thương phẩm với số lượng hàng nghìn con. Hiện nay, toàn trung đoàn đang nuôi hơn chục nghìn con, bảo đảm nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, an toàn, cung cấp cho các bếp ăn trong sư đoàn với giá thấp hơn thị trường cùng thời điểm từ 20 đến 30%”.  

Ngoài mô hình nuôi ếch thịt, chúng tôi được biết, Trung đoàn 218 còn có thế mạnh trong chăn nuôi lợn thịt. Để chủ động nguồn giống tại chỗ, hạn chế dịch bệnh từ bên ngoài, cơ quan hậu cần trung đoàn chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn các đơn vị chăn nuôi lợn theo đầu mối cấp đại đội, mỗi đại đội duy trì từ 1 đến 2 con lợn nái; riêng khu chăn nuôi tập trung của trung đoàn duy trì thường xuyên gần chục con lợn nái. Nhờ đó, thời gian qua, đơn vị tự túc được lợn giống, duy trì thường xuyên đàn lợn thịt hàng trăm con, bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ. Gần đây, trung đoàn đang thí điểm nuôi dê thương phẩm, trồng nấm, nuôi thả cá nước ngọt... tại sở chỉ huy và các đại đội đóng quân độc lập.

Đi cùng chúng tôi, Thiếu tá Phan Lạc Tùng, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 218 phấn khởi cho biết: "Nhờ đẩy mạnh TGSX, hiện nay, đơn vị tự túc được 100% nguồn rau xanh tại chỗ vào thời kỳ chính vụ, gần 90% vào thời điểm giáp vụ; hơn 90% nhu cầu thịt lợn, gia cầm, thủy cầm; riêng cá nước ngọt, đơn vị không chỉ bảo đảm đủ cho bếp ăn mà còn cung cấp ra thị trường, tăng nguồn thu cho đơn vị.

Trung bình mỗi năm, trung đoàn thu hoạch hơn chục tấn cá các loại. Nguồn thu từ TGSX trung bình mỗi tháng của trung đoàn luôn vượt chỉ tiêu cấp trên giao 20-30%. Để chuẩn bị cho đợt phúc tra kết quả “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” năm 2022, trung đoàn đã huy động hàng nghìn ngày công bộ đội và gần 170 triệu đồng từ nguồn kinh phí trên cấp cùng nguồn vốn tự cân đối để sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà ăn, nhà bếp, xây dựng chuồng chăn nuôi, làm mới các giàn, vườn. Sau đợt phúc tra này, chắc chắn công tác TGSX của trung đoàn sẽ thêm khởi sắc, chuyển biến tích cực, vững chắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội".

P.V (theo QĐND)
Bình luận

Tin khác

Back To Top